Tổng thống al-Sharaa đã chỉ trích mạnh mẽ các nhóm vũ trang từ Sweida vì đã làm bùng phát xung đột, và sự can thiệp của Israel đã đẩy Syria vào một giai đoạn nguy hiểm.
Đợt bạo lực mới nhất làm leo thang căng thẳng giữa các cộng đồng tại miền Trung Nigeria, chủ yếu do tranh chấp đất đai giữa nông dân và người chăn nuôi, khiến hơn 100 người thiệt mạng trong 2 tuần.
Bộ trưởng Nội vụ Kithure Kindiki tuyên bố 12 khu vực ở tỉnh Tana River đang trong tình trạng nguy hiểm và bất ổn, trong đó nơi giao tranh dữ dội nhất là thành phố Bura.
Cuộc giao tranh giữa hai nhóm sắc tộc Dir và Marihan khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và 155 người khác bị thương chỉ dừng lại khi lực lượng chính phủ được điều động đến hiện trường.
Nội chiến tại Nam Sudan đã bùng phát 2 năm sau khi nước này tách khỏi Sudan, chủ yếu diễn ra giữa các sắc tộc Dinkas và Nuers, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng từ năm 2013 đến 2018.
ICC tuyên bố cả Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cùng các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác chiến tranh tại khu vực Darfur.
Thống đốc bang Plateau, ông Caleb Mutfwang, lên án vụ tấn công mới nhất, khiến ít nhất 113 người thiệt mạng, là man rợ và tàn bạo, đồng thời cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý.
Cảnh sát Ấn Độ đã tìm thấy các thi thể tại làng Leithu, ở huyện Tengnoupal, nơi xảy ra cuộc đấu súng dữ dội ngày 4/12, hiện lực lượng chức năng chưa thể xác định danh tính các nạn nhân.
Theo OCHA, sau cái chết của một cậu bé 14 tuổi thuộc cộng đồng Shilluk hôm 8/6, bạo lực giữa các cộng đồng đã bùng phát tại trại Malakal ở Nam Sudan làm 13 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương.
Quân đội Pakistan xác định đối tượng bị truy nã gắt gao Gulzar Imam là một phần tử cực đoan, đã tham gia các hoạt động khủng bố ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này.Gulzar
UNDP nhấn mạnh việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan bạo lực như nghèo đói, xung đột sắc tộc, phân biệt đối xử... phải là ưu tiên hàng đầu của các chính phủ châu Phi.
Nam Sudan, giành độc lập từ Sudan vào năm 2011, vẫn chìm trong thù hận và đụng độ đẫm máu suốt nhiều thập kỷ qua do tình trạng tranh giành gia súc và đất đai.
Theo Chính phủ CHDC Congo, cuộc xung đột ở gần thị trấn Kwamouth nổ ra từ tháng 6 khiến hơn 180 người thiệt mạng. Liên hợp quốc cho rằng hàng chục nghìn người tại khu vực đã phải di dời.
Các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Ballin ở thị trấn Akwaya, Tây Nam Cameroon, nơi bùng phát cuộc xung đột giữa sắc tộc.
Theo người phát ngôn cảnh sát bang Oyo, vụ việc xảy ra vào đêm 5/6 khi một nhóm có vũ trang tấn công cộng đồng dân cư ở Igangan và đốt phá nhiều tài sản tại đây.
Ngày 10/4 đánh dấu tròn 23 năm các phe phái đối địch ở Bắc Ireland ký kết "Thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành" chấm dứt 3 thập kỷ xung đột sắc tộc đẫm máu làm khoảng 3.500 người thiệt mạng.
Các cuộc đụng độ giữa các thành viên của bộ lạc Masalit và cộng đồng nói tiếng Arab đã bùng phát kể từ ngày 3/4 trong và xung quanh thủ phủ El Geneina thuộc bang Tây Darfur.
Các cuộc đụng độ dọc theo biên giới của Ethiopia xảy ra trước cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở phía Bắc nước này, đã khiến Chính phủ Ethiopia phải phát động chiến dịch quân sự tại vùng Tigray.
Các vụ đụng độ giữa lực lượng dân quân và các thành viên của bộ lạc Masalit ở thành phố El Geneina khiến 18 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương.