Ấn Độ: Giao tranh giữa hai nhóm phiến quân ở Manipur khiến 13 người thiệt mạng

Cảnh sát Ấn Độ đã tìm thấy các thi thể tại làng Leithu, ở huyện Tengnoupal, nơi xảy ra cuộc đấu súng dữ dội ngày 4/12, hiện lực lượng chức năng chưa thể xác định danh tính các nạn nhân.

Quân đội được triển khai tại bang Manipur (Ấn Độ) sau vụ đụng độ giữa các nhóm sắc tộc đối địch, ngày 3/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quân đội được triển khai tại bang Manipur (Ấn Độ) sau vụ đụng độ giữa các nhóm sắc tộc đối địch, ngày 3/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 4/12, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng giữa hai nhóm phiến quân tại bang Manipur, thuộc Đông Bắc nước này.

Cảnh sát đã tìm thấy các thi thể tại làng Leithu, ở huyện Tengnoupal, nơi xảy ra cuộc đấu súng dữ dội. Tuy nhiên, nhà chức trách không tìm thấy vũ khí gần các thi thể, nhiều khả năng số vũ khí này đã bị cướp đi.

Hiện lực lượng chức năng chưa thể xác định danh tính các nạn nhân, cũng như nhóm phiến quân liên quan trong vụ việc.

Vụ việc trên xảy ra bảy tháng sau khi các cuộc xung đột sắc tộc tại bang Manipur khiến ít nhất 180 người thiệt mạng.

Bất ổn gia tăng tại bang Manipur kể từ khi bạo lực sắc tộc quy mô lớn nổ ra vào ngày 3/5. Giao tranh giữa nhóm sắc tộc Meitei và cộng đồng thiểu số Kuki đã khiến 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục