RSF tuyên bố kiểm soát ngã ba biên giới chiến lược Sudan-Ai Cập-Libya
RSF tuyên bố đã "giải phóng khu vực tam giác chiến lược," buộc quân đội phải rút về phía Nam sau khi hứng chịu "tổn thất nặng nề."
RSF tuyên bố đã "giải phóng khu vực tam giác chiến lược," buộc quân đội phải rút về phía Nam sau khi hứng chịu "tổn thất nặng nề."
Sudan đang đối mặt "thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới" và nếu không chấm dứt xung đột, cung cấp viện trợ khẩn cấp và đưa nông nghiệp trở lại bình thường, hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng.
Phía Sudan thông báo các bên chưa đạt được nhất trí về việc liệu phái đoàn đại diện cho quân đội hay chính phủ của quốc gia Đông Bắc Phi có tham gia hòa đàm tại Geneva vào ngày 14/8 tới đây hay không.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với nỗi khổ mà người dân Sudan phải chịu đựng do xung đột triền miên, nhấn mạnh đã đến lúc tất cả các bên chấm dứt xung đột.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ khi xảy ra xung đột, gần 16.000 người Sudan đã thiệt mạng, khoảng 9 triệu người phải di dời, dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đất nước này.