Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, các thế hệ thầy thuốc và ngành Y tế luôn coi những lời căn dặn của Bác là phương châm hành động, là trách nhiệm đối với nhân dân.
Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
Đại biểu QH Đỗ Chí Nghĩa cho rằng bác sỹ có nhiều cách để tăng thêm thu nhập, do vậy để thu hút họ ở lại, cống hiến trong khu vực công thì phải tạo ra được môi trường minh bạch trong bệnh viện.
Những "chiến sỹ áo trắng" đã không ngại hy sinh, gian khổ, gác lại hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng nhận rủi ro về mình để phục vụ, chăm sóc người dân mắc COVID-19 và có nhiều người đã không trở về.
Hàng trăm sinh viên y khoa với nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn đã tình nguyện xông pha vào tâm dịch, tham gia hỗ trợ công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine..., quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Câu nói "Y tá là những chiến sỹ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành khẩu hiệu để rèn luyện ý chí, bản lĩnh người thầy thuốc.
Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, vẫn có tình trạng bác sỹ bắt tay với hãng dược để ăn hoa hồng kê đơn thuốc, thậm chí là bóc xé hết bao bì để bán thuốc giá cao.
Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, ngành y tế đã và đang triển khai nhiều đề án, chính sách thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung, trong bất kể trường hợp nào người làm báo luôn đặt mình vào vị trí như những người khác, ngành nghề khác, đừng bao giờ cho mình có quyền này quyền kia.
Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định mục tiêu của ngành y tế là phấn đấu xây dựng nền y tế công bằng-hiệu quả-phát triển.