Kể từ khi xảy ra giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza ngày 7/10 vừa qua, các hãng hàng không Israel đã bổ sung hơn 20 chuyến bay, đưa hơn 100.000 công dân Israel về nước.
Một số chính trị gia Israel dự đoán ông Yariv Levin sẽ không lãnh đạo Quốc hội lâu do có thể sẽ trở thành một thành viên quan trọng trong chính phủ liên minh sắp tới của ông Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng lâm thời Yair Lapid khẳng định: "Nhà nước Israel đứng trên mọi toan tính chính trị. Tôi chúc ông Netanyahu thành công vì lợi ích của nhân dân và nhà nước Israel."
Ủy ban bầu cử Israel cho biết tính đến sáng 2/11 đã có trên 3,86 triệu phiếu được kiểm. Kết quả sơ bộ cho thấy phe của ông Netanyahu có thể giành được tổng cộng 65 ghế trong Quốc hội.
Từ sáng sớm, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến điểm bỏ phiếu ở thành phố Jerusalem, trong khi Thủ tướng Yair Lapid đến điểm bỏ phiếu ở thành phố Tel Aviv.
Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Liban, ông Michel Aoun coi đây là "thành tựu lịch sử" trong đó Beirut đã giành lại được 860 km2 lãnh hải tranh chấp với Israel.
Thủ tướng Israel Yair Lapid nhấn mạnh thỏa thuận lịch sử về phân định ranh giới trên biển là dấu mốc lịch sử, giúp tăng cường an ninh của Israel, đóng góp hàng tỷ USD vào nền kinh tế đất nước.
Phát biểu trong cuộc họp báo ở Jerusalem, Tổng thống Biden nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục xây dựng Hiệp định Abraham, qua đó thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng của Israel vào khu vực Trung Đông.
Mỹ khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước và hướng tới thúc đẩy để người dân Israel và Palestine được hưởng các biện pháp công bằng đảm bảo cho an ninh, tự do và thịnh vượng.
Tuyên bố chung của Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid nêu rõ: “Đối thoại Cấp cao Chiến lược về Công nghệ sẽ được các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và Israel thành lập."
Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Abbas và Thủ tướng Lapid kể từ khi ông Lapid lên nắm quyền điều hành chính phủ vào tuần trước.
Ngay sau khi nhậm chức hôm 1/7, tân Thủ tướng Israel đã phải đối mặt với thách thức đầu tiên khi lực lượng Hezbollah tại Liban phóng ba máy bay không người lái về phía mỏ khí đốt Karish ngoài khơi.
Thủ tướng tạm quyền Yair Lapid nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục hành động vì người dân, đưa ra những quyết định giúp tăng cường sức mạnh kinh tế, ngoại giao và an ninh của Israel.
Trong phát biểu trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, Thủ tướng tạm quyền Israel Yair Lapid nhấn mạnh các nước Trung Đông, bao gồm cả người Palestine, sẽ học cách sống cùng nhau.
Quốc hội Israel đã bỏ phiếu thông qua việc giải tán trong buổi đọc sơ bộ dự luật, sau đó Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ thay thế Thủ tướng Naftali Bennett với tư cách đứng đầu chính phủ lâm thời.
Ngoại trưởng Israel khẳng định một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia, nếu có, sẽ không thể diễn ra một cách nhanh chóng và bất ngờ tương tự như Hiệp định Abraham.
Thương vụ mua tàu ngầm trị giá 2 tỷ USD hồi năm 2012 được coi là vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử Israel, có liên quan tới một số cựu lãnh đạo quân đội và phụ tá thân cận của cựu Thủ tướng Netanyahu.
Ngoại trưởng Israel trao đổi với Tổng thống Ai Cập về "chương trình kinh tế vì hòa bình" cho Dải Gaza và những bước mà Chính phủ Israel thực hiện liên quan đến vấn đề Palestine; và hạt nhân của Iran.
Hồi cuối tháng 6, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã tới UAE trong chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Israel để khai trương đại sứ quán Israel sau khi 2 nước thiết lập quan hệ năm 2020.