Trong cuốn phim tài liệu "Đường về quê hương," Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông từng sẵn sàng đặt lực lượng hạt nhân nước này ở trong tình trạng báo động khi lên kế hoạch sáp nhập Crimea.
Lực lượng đặc vụ Nga FSB đã lên tiếng phủ nhận rằng họ có dính líu đến vụ đụng độ đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine hồi cuối tháng 2/2014, với sự tham gia của các tay súng bắn tỉa, khiến gần 90 người thiệt mạng.
Nhà cựu vô địch quyền Anh Vitaly Klitschko đã quyết định từ bỏ cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Ukraine vào tháng Năm tới, và thay vào đó sẽ ủng hộ ứng viên là doanh nhân Petro Poroshenko.
Truyền hình Nga hôm 24/3 đã phát đi một đoạn băng trong đó bà Tymoshenko đã lớn tiếng kêu gọi người Ukraine “cầm súng quét sạch đám ‘katsap’ đáng nguyền rủa và lãnh đạo của chúng.”
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp John Kerry của Mỹ sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine bên lề một hội nghị hạt nhân cấp cao sắp tới tại La Hay, Hà Lan.
Một nhóm cực hữu bán quân sự đã bầu Dmytro Yarosh - người đang bị Nga truy nã - làm thủ lĩnh đảng, tuyên bố ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 tới.
Ngày 21/3, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết nước này sẽ kiện Nga lên các thể chế luật pháp quốc tế nhằm buộc Nga bồi thường cho thiệt hại do cuộc khủng hoảng tại Crimea gây ra.
NATO cho biết sẽ bắt đầu các chuyến trinh sát bằng máy bay trang bị hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) trên bầu trời Ba Lan và Romania để giúp theo dõi cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Vladimir Vasiliev nói rằng phổ biến tin tức nói ông Tổng thống bị lật đổ Yanukoviych đã qua đời là yếu tố của cuộc chiến tranh thông tin.
Nga cho biết Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych đã chính thức đề nghị Moskva triển khai quân để tái thiết luật pháp và trật tự tại quốc gia của ông.
Quân đội nước này trong tình trạng báo động sau khi Quốc hội Nga thông qua việc sử dụng quân sự trên đất Ukraine, đồng thời cảnh báo Moskva rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào sẽ dẫn đến chiến tranh.