Tin đồn Yanukovych qua đời là "chiến tranh thông tin"

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Vladimir Vasiliev nói rằng phổ biến tin tức nói ông Tổng thống bị lật đổ Yanukoviych đã qua đời là yếu tố của cuộc chiến tranh thông tin. 

Ngày 4/3, hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Vladimir Vasiliev nói rằng phổ biến tin tức nói ông Tổng thống bị lật đổ Yanukoviych đã qua đời là yếu tố của cuộc chiến tranh thông tin. 

“Sự việc mà đang diễn ra hiện nay, tôi không có cách gọi nào khác, chính là cuộc chiến tranh thông tin,” – ông Vladimir Vasiliev nói. 

“Thông tin nói Yanukovych không còn sống đang được lan truyền. Đây là một điều quá sức chịu đứng đối với một người bình thường còn đang sống,” – Phó Chủ tịch Hạ viện Nga nói. 

Vị nghị sĩ Nga cho rằng, đến thời điểm này ông Yanukovich vẫn là tổng thống hợp pháp của Ukraine. 

Trước đó, sáng nay, một số trang mạng ở Ukraine đã đưa tin về cái chết của ông Yanukovych ở Nga do bị trụy tim. 

Khởi điểm của thông tin này xuất phát từ thông báo trên facebook của ông Mikhail Lebed, một người tự xưng là nhà hoạt động của Maidan (những người biểu tình đối lập ở thủ đô Kiev). 

“Yanukovich đã chết. Một người bạn ở Rostov vừa thông báo cho tôi qua điện thoại. Ông ta được đưa tới bệnh viện vào lúc 11 giờ đêm ngày 3/3 với tình trạng bị trụy tim, khoảng một giờ sau thì ông ta qua đời,” - Mikhail Lebed viết trên trang facebook cá nhân của mình. 

Thông tin này sau đó được hàng loạt trang mạng ở Ukraine đăng lại mà không cần kiểm chứng. 

Tuy nhiên, sau đó truyền thông Nga đã liên lạc với bệnh viện ở Rostov thì các đại diện chính thức tại đây đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này. 

Trong khi đó, Cơ quan y tế tỉnh Rostov thông báo với truyền thông Nga rằng cho đến thời điểm này họ chưa hề đưa thông tin nào liên quan đến việc ông Yanukoviych nhập viện và chết đột ngột tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục