"Yên Bái cần phát huy lợi thế để không là tỉnh nghèo"

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu tỉnh Yên Bái cần phát huy lợi thế sẵn có bứt phá đi lên, nhằm sớm thoát khỏi tỉnh nghèo.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu tỉnh Yên Bái cần đẩy nhanh tốc độ tăngtrưởng kinh tế, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, bứtphá đi lên, nhằm sớm thoát khỏi tỉnh nghèo.

Phát biểu tại lễ míttinh kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái(11/4/1900-11/4/2010), 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2010) vàđón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọngnhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân cácdân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng lưu ý Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo, kinh tế phát triển chưa tươngxứng với tiềm năng, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn.Vì vậy, Đảng bộ cần nghiêm túc rà soát các nguyên nhân tồn tại, nhất là cácnguyên nhân chủ quan, các yếu tố không thuận lợi để đề ra các biện pháp tháo gỡkịp thời.

Yên Bái cần tranh thủ thời cơ thuận lợi, thực hiện tốt công tác đoàn kết dântộc, ý chí tự lực tự cường để phát triển bền vững.

Tỉnh cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhândân; tập trung làm tốt chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn, nhất làtheo Chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ; phát triển kinh tế xã hội đi đôivới củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh có hiệuquả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, làm tốt công tác dân vận ở vùng cao,vùng đồng bào dân tộc.

Tỉnh cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh;tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, chú ý cả về lý luận và nhân sự đủ sức lãnh đạonhiệm vụ trong thời kỳ mới; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sởđảng và đội ngũ đảng viên, triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh" với các nội dung thiết thực và sát cuộc sống thựctiễn ở một tỉnh miền núi...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã trao Huânchương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh YênBái; trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vìđã có những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009.

Đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái đạt hơn 13%, thu nhập bình quân đầungười đạt 10,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 4,59%, cácmặt văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố giữ vững.

Hiện nay Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 570 tổ chức cơ sởđảng, 3.044 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và hơn 40.000 đảng viên, tất cả cácthôn bản đều có chi bộ đảng. Phấn đấu đến năm 2015, Yên Bái sẽ thoát khỏi tỉnhnghèo, trở thành tỉnh phát triển toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc./.

Đức Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục