Yêu cầu xây "Chương trình QG chống mù lòa đến 2020"

Tuy không thuộc 5 chuyên khoa quá tải, nhưng khoa mắt vẫn cần xây dựng đề án "chống quá tải" và Chương trình QG chống mù lòa đến 2020.
Chiều 1/7, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ra đời cơ sở Nhãn khoa đầu tiên và 56 năm thành lập Bệnh viện Mắt Trung ương, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể các cán bộ, công nhân viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương và nhấn mạnh: Năm 2012, Bệnh viện Mắt Trung ương đã điều trị cho 12.747 bệnh nhân ngoại trú và 22.348 bệnh nhân nội trú. Bình quân, mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương thực hiện khoảng 89 ca phẫu thuật loại 1 và loại đặc biệt. Tuy nhiên, Bệnh viện muốn phát triển tốt thì bên cạnh hoạt động điều trị phải gắn với đào tạo, nghiên cứu và tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Bộ Y tế đã có chương trình chống quá tải bệnh viện nhưng ngành mắt không thuộc 5 chuyên khoa quá tải. Tuy nhiên, với ngành mắt nói chung và Bệnh viện Mắt Trung ương nói riêng vẫn cần phải có chương trình chống quá tải riêng; đồng thời, xây dựng Chương trình quốc gia chống mù lòa đến năm 2020. Mặt khác, cần xây dựng các bệnh viện mắt tại địa phương hoặc theo khu vực giúp giảm tải bệnh viện; lập đề án nhà máy sản xuất thủy tinh thể và nhà máy sản xuất kính cho trẻ em.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp tục phát triển, giữ vững vị trí là bệnh viện đầu ngành trong cả nước làm tốt 3 chức năng: điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành mắt.

Năm 1957, Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Viện mắt Hột nay là Bệnh viện Mắt Trung ương. Đến nay, Bệnh viện Mắt Trung ương đã phát triển với quy mô 450 giường bệnh; 10 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng và 9 phòng chức năng được đầu tư các trang thiết bị hiện đại ngang tầm với một số Trung tâm Nhãn khoa tiên tiến trong khu vực. Bệnh viện đã hoàn thiện khu khám chữa bệnh 12 tầng và đưa vào sử dụng giúp tăng thêm diện tích phục vụ bệnh nhân, đặc biệt là khu khám bệnh.

Bệnh viện Mắt Trung ương đã đầu tư vào một số mũi nhọn về khoa học - kỹ thuật trong nhãn khoa như: ứng dụng công nghệ laser trong điều trị một số bệnh mắt; đẩy mạnh kỹ thuật mới trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc; phẫu thuật ghép giác mạc, màng ối ngày càng được hoàn thiện và mở rộng chỉ định điều trị cho nhiều bệnh nhân nặng.

Đặc biệt, năm 2013, Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiếp tục đầu tư một số chuyên khoa mũi nhọn như: phương pháp mổ thủy tinh thể bằng siêu âm, các phẫu thuật bằng laser, chụp mạch huỳnh quang; thực hiện dự án phòng chống mù lòa trong cả nước; xuất bản tạp chí nhãn khoa.

Bệnh viện cũng phấn đấu 100% người bệnh có chế độ ăn bệnh lý được bệnh viện chế biến thức ăn theo thực đơn, cung cấp suất ăn tại buồng bệnh; 100% người bệnh nhập viện được bệnh viện phục vụ suất ăn không phải mua từ bên ngoài./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục