Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ 24 công ty Trung Quốc nói trên “có vai trò” trong việc xây dựng và quân sự hóa những đảo nhân tạo đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ phản đối những yêu sách chủ quyền về Biển Đông do Trung Quốc gửi tới Liên hợp quốc, cho rằng những yêu sách này là bất hợp pháp.
Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.
Trong số các thỏa thuận được ký kết có bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học, về hợp tác khoa học và công nghệ, thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hải quan.
Trong hai ngày 6-7/5, tại Đại học Yale, bang Connecticut, Mỹ, Hội thảo với chủ đề "Xung đột tại Biển Đông" đã thu hút sự tham gia của các học giả hàng đầu về vấn đề Biển Đông.
Theo Thời báo Hàn Quốc, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông thông qua đường chữ U là hoàn toàn tùy tiện và không có căn cứ pháp lý.
Theo Giáo sư Mỹ David Arase, Malaysia - nước giữ ghế Chủ tịch ASEAN năm 2015 - nên thúc đẩy Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc để giảm căng thẳng ở Biển Đông.
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đã tạo cơ hội cho Mỹ nhen nhóm lại "hệ thống liên minh" trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và vô hiệu hóa ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.