Tiếp phái đoàn Nhật Bản do cựu Thủ tướng Yoshihide Suga dẫn đầu, Thủ tướng Narendra Modi mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Ấn Độ và khám phá những con đường hợp tác mới.
Chuyên gia Ấn Độ, ông Pankaj Jha nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Kishida Fumio nhằm tìm hiểu quan hệ hợp tác giữa hai nước, đưa Việt Nam vào mạng lưới thương mại Nhật Bản và khôi phục CPTPP.
Liệu Nội các của ông Fumio Kishida có thể dốc toàn lực khôi phục nền kinh tế Nhật Bản vốn đã bị thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh, dựa trên những thành tích kiểm soát hiệu quả dịch bệnh hay không.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói: “Chúng tôi có thể tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước nhờ mối quan hệ đầy tin cậy của tôi với Tổng thống Biden.”
LDP dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 29/9. Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ gần như chắc chắn trở thành thủ tướng Nhật Bản do LDP đang nắm đa số tại hạ viện.
Lãnh đạo công ty nước giải khát Suntory đã quyết định không trở thành một nhà tài trợ chính thức cho Thế vận hội Tokyo sắp tới, khi cho rằng điều này là quá tốn kém.
Chính quyền ông Moon Jae-in cũng cảm thấy cần phải cải thiện quan hệ với Nhật Bản để Thế vận hội Tokyo (dự kiến bắt đầu vào tháng 7 tới) có thể trở thành cơ hội để giao lưu với Triều Tiên.
Trong chiến lược dài hạn, Nhật Bản kêu gọi thiết lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển vaccine tiên tiến và xây dựng kế hoạch phân phối tài chính một cách chiến lược.
Trong một bài xã luận, nhật báo Asahi Shimbun kêu gọi Thủ tướng Yoshihide Suga "bình tĩnh, đánh giá khách quan về tình hình và đưa ra quyết định hủy bỏ Thế vận hội mùa Hè năm nay."
Thủ tướng Suga nêu rõ: "Tôi chưa bao giờ đặt Olympic lên hàng đầu. Ưu tiên của tôi là bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân Nhật Bản. Trước tiên, chúng ta phải ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai đồng minh của Washington là Seoul và Tokyo đang căng thẳng liên quan đến vấn đề lịch sử thời chiến, thương mại.
Các biện pháp cụ thể bao gồm giới hạn thời gian kinh doanh của các nhà hàng ăn uống tối đa 20 giờ, hạn chế sử dụng dịch vụ karaoke; hạn chế số người tham gia các sự kiện ở mức tối đa là 5.000 người.
Để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tái ban bố tình trạng khẩn cấp, Nhật Bản sẽ phải tiếp tục gia hạn các chương trình hỗ trợ và tung ra nhiều biện pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.
Hoạt động chi tiêu sẽ tăng tốc khi vắcxin ngừa COVID-19 được triển khai rộng rãi vào mùa Hè, cũng như Thế vận hội Tokyo và Paralympic diễn ra vào tháng 7/2021 như kế hoạch hiện tại.
Không giống như ông Abe, những sức mạnh và mối quan tâm của ông Suga không nằm trong chính sách đối ngoại hay lĩnh vực an ninh. Ông Suga sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước trong năm 2021.
Sự không hài lòng với các biện pháp chống dịch COVID-19 và hoài nghi xung quanh vụ bê bối “chính trị và tiền bạc” liên quan tới cựu Thủ tướng Shinzo Abe là nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ ủng hộ sụt giảm.
Thủ tướng Yoshihide Suga đang tìm cách chuyển dịch lĩnh vực nông nghiệp sang hướng tăng cường xuất khẩu, giữa bối cảnh nhu cầu thị trường nội địa dự kiến ngày càng giảm theo xu hướng dân số già hóa.
Ngày 15/12, Nội các Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung thứ 3 trị giá 21.840 tỷ yen (khoảng 210 tỷ USD) cho tài khóa 2020, trong đó có 4.358,1 tỷ yen cho biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Theo các nguồn tin, mức chi dự kiến cho ngân sách khóa tới của Nhật Bản, bắt đầu từ tháng 4 tới, sẽ khoảng 106 nghìn tỷ yên, vượt xa kỷ lục trước đó là 102,66 nghìn tỷ năm 2020.