Siham Mislih, có mật danh Mizgin Kobani, đối tượng từng tham gia các cuộc tấn công của Mặt trận bảo vệ dân tộc Kurd nhằm vào binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, đã bị tiêu diệt.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trên tài khoản Twitter rằng các "anh hùng đặc nhiệm" của Ankara ngày 20/6 đã vượt qua biên giới để tham gia chiến dịch Vuốt Hổ tại miền Bắc Iraq.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án các quốc gia Hồi giáo không ủng hộ kế hoạch của ông về việc tái định cư cho những người tị nạn tại một số khu vực ở miền Bắc Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Liên bang Nga về những kết quả trái ngược với thỏa thuận đã ký liên quan tới việc rút quân của YPG.
Theo kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, 2 trực thăng tấn công Mi-35 và một trực thăng vận tải đã được chuyển từ căn cứ Hmeimim nằm ở Địa Trung Hải, tới sân bay Qamishi ở Đông Bắc Syria.
Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định thực thi cam kết trong thỏa thuận Sochi mà hai bên đã đạt được ngày 22/10 về việc rút các lực lượng người Kurd khỏi khu vực miền Bắc Syria.
Các lực lượng chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu tuần tra chung trên thực địa ở vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Syria, trong phạm vi bán kính 7km tính từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, thành viên YPG chưa hoàn tất việc rút khỏi khu vực đã thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh Ankara bảo lưu quyền phát động một chiến dịch khác chống YPG trong khu vực này
Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Nếu các phần tử khủng bố không bị quét sạch sau thời hạn chót 150 giờ, chúng tôi sẽ nắm quyền kiểm soát và tự quét sạch chúng."
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai kế hoạch tấn công nếu lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) không rút khỏi khu vực ngừng bắn theo bản ghi nhớ mới được Moskva và Ankara ký kết gần đây.
Kênh truyền hình Rossiya-24 và hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đoàn xe quân cảnh Nga đã băng qua sông Euphrates vào lúc khoảng 9 giờ ngày 23/10 (giờ GMT).
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã có khoảng 700-800 thành viên của YPG rút khỏi khu vực mà ông muốn thiết lập vùng an toàn, chạy từ Jarabulus ở Đông Bắc Syria tới khu vực biên giới giáp với Iraq.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với phóng viên rằng lực lượng YPG đã thả 750 phần tử khủng bố IS, song phía Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ trở lại 195 phần tử.
Một vụ tấn công bằng pháo cối đã xảy ra tại ngôi làng Taslica của Thổ Nhĩ Kỳ (nằm gần biên giới với Syria), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Hồi tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí thiết lập "vùng an toàn" ở khu vực phía Bắc Syria nhằm giải tỏa những lo ngại của Ankara về lực lượng người Kurd.
Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng tiến trình thiết lập một "vùng an toàn" ở phía Bắc Syria với Mỹ không đạt kết quả như ý, đồng thời cảnh báo Ankara sẽ tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này.
Các phương tiện treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập với các phương tiện treo quốc kỳ Syria và Mỹ tới khu vực cách thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Akcakale 15km về phía Đông, gần Tel Abyad của Syria.
Sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về việc thiết lập vùng đệm giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực tại Syria do YPG kiểm soát, các lực lượng người Kurd đã bắt đầu rút khỏi khu vực này.