Bà Renho, 56 tuổi, cựu người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, một chính trị gia giàu kinh nghiệm, được đánh giá sẽ là đối thủ đáng gờm đối với nữ Thống đốc đương nhiệm Yuriko Koike.
Một lãnh đạo của đảng Tomin First no Kai tiết lộ: "Chúng tôi đang thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024 theo đó, bà Koike sẽ ra tranh cử."
Dù đứng ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, nhưng bà Koike vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các tổ chức và cá nhân có liên hệ với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đảng Công minh.
Bà Koike khẳng định bà sẽ tiếp tục là thành viên đảng Hy vọng và hợp tác với các nghị sỹ của đảng trong Hạ viện, đồng thời tập trung vào chức trách thị trưởng Tokyo.
Phó Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) Yukio Edano đã tuyên bố thành lập chính đảng mới với sự tham gia của một số nghị sỹ theo đường lối tự do thuộc đảng DP, người từ chối gia nhập đảng Hy vọng (HP).
Một thành viên sáng lập của đảng Hy vọng cho biết bà Yuriko Koike khó có khả năng giành đủ số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 22/10 tới để nắm quyền.
Ưu thế dẫn trước của Thủ tướng Shinzo Abe đã thu hẹp chút ít trong bối cảnh Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike đang nỗ lực hợp nhất các đảng đối lập tham gia cuộc tổng tuyển cử sớm tại Nhật Bản.
Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cho biết đảng Hy vọng, chính đảng mới được bà thành lập, đặt mục tiêu "tái lập" nền chính trị Nhật Bản bằng cách thoát khỏi ảnh hưởng của những lợi ích bất di bất dịch.
Bà Yuriko Koike sẽ dẫn đầu đảng Hy vọng (PH) mới thành lập để cạnh tranh với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe nếu tháng sau Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử.
Nhật Bản đã công bố kết quả bầu Thị trưởng Tokyo, theo đó, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike, 64 tuổi, đã giành chiến thắng, trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Tokyo.