Kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 1-5/5 là dịp nghỉ lễ lớn thứ ba ở Trung Quốc sau Tết Nguyên Đán và Quốc khánh. Các xu hướng chi tiêu trong dịp này được xem là một chỉ báo cho toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.
Việc sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo là do các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang ở trong bối cảnh rất khó khăn khi thiếu đơn hàng, cùng đó là khả năng hấp thụ vốn đã bắt đầu giảm.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,4 USD, hay 1,7%, lên 84,57 USD/thùng trong phiên chiều. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ tăng 1,17 USD, hay 1,5%, lên 78,39 USD/thùng.
Chứng khoán châu Á giảm khi diễn biến tại Trung Quốc liên quan tới chính sách Zero-COVID dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về tác động tăng trưởng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 2,7%, lên 27.527,64 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,9%, lên 16.595,91 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,2%, lên 3.077,82.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 3,1% lên 20.573,61 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 3.093,70 điểm.
Ban IV vừa có đề xuất gửi Thủ tướng về giảm thiểu các rào cản, yêu cầu đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đẩy mạnh truyền thông và tiếp thị du lịch ra quốc tế.
Trung Quốc đang thể hiện trách nhiệm toàn cầu của mình bằng cách đưa vào nguồn lực và chi phí to lớn để đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu thông suốt và giảm bớt áp lực lạm phát.