100.000 người dân Triều Tiên kỷ niệm "Ngày đấu tranh chống Mỹ"

Ngày 25/6, tại Quảng Trường Kim Nhật Thành, hơn 100.000 người dân Triều Tiên đã tổ chức míttinh và diễu hành kỷ niệm "Ngày đấu tranh chống Mỹ."
100.000 người dân Triều Tiên kỷ niệm "Ngày đấu tranh chống Mỹ" ảnh 1(Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Đài Bắc Kinh, ngày 25/6, tại Quảng Trường Kim Nhật Thành, hơn 100.000 người dân Triều Tiên đã tổ chức míttinh và diễu hành kỷ niệm "Ngày đấu tranh chống Mỹ."

Phát biểu tại cuộc míttinh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bình Nhưỡng Cha Hui-rim cho biết, 66 năm trước, đế quốc Mỹ xâm lược Triều Tiên, gây ra đau đớn to lớn cho nhân dân Triều Tiên. Hiện nay, Mỹ lại mưu toan xâm phạm quyền tự chủ và quyền được sống của Triều Tiên, khiến bán đảo Triều Tiên đứng trước mối đe dọa của cuộc chiến hạt nhân, làm căng thẳng tình hình trên bán đảo.

Chủ tịch Cha Hui-rim đã lên án Mỹ phớt lờ những đề nghị của Triều Tiên gồm ngừng tập trận chung với Hàn Quốc và ký kết Hiệp ước Hòa bình, đồng thời phê bình Hàn Quốc không những bác bỏ những nỗ lực đối thoại của Triều Tiên, mà còn tiếp tục tăng cường khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục