4 thiếu nữ Đức bị nghi tới Iraq ủng hộ nhóm khủng bố IS

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer, 4 công dân Đức đều là những thiếu nữ trẻ tuổi, bị phát hiện tại Mosul và hiện đang bị giam giữ tại Iraq.
4 thiếu nữ Đức bị nghi tới Iraq ủng hộ nhóm khủng bố IS ảnh 1Lực lượng Iraq tuần tra tại Mosul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu ngày 6/9 tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Đức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho biết cơ quan công tố Iraq đang điều tra một nhóm gồm 4 công dân Đức bị nghi ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Schaefer, 4 người này đều là những thiếu nữ trẻ tuổi và hiện đang bị giam giữ tại Iraq.

Cả 4 người bị phát hiện tại Mosul sau khi lực lượng an ninh Iraq giải phóng thành phố này khỏi tay IS.

Ông Schaefer không cung cấp thông tin chi tiết, song khẳng định nhà chức trách Iraq đã mở cuộc điều tra đối với 4 công dân Đức này.

Cũng theo ông Schaefer, luật pháp quốc tế cho phép Iraq có quyền tiến hành cuộc điều tra nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục