Đức công bố thông tin về thủ phạm tấn công bằng dao ở Hamburg

Cảnh sát Đức cho biết, kẻ tấn công bằng dao làm 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương tại một siêu thị ở thành phố Hamburg là một người đàn ông 26 tuổi, sinh ra ở UAE.
Đức công bố thông tin về thủ phạm tấn công bằng dao ở Hamburg ảnh 1Cảnh sát Đức tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Hamburg. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Đức cho biết, kẻ tấn công bằng dao làm 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương tại một siêu thị ở thành phố Hamburg ngày 28/7 là một người đàn ông 26 tuổi, sinh ra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong một tuyên bố, cảnh sát Đức cho biết thêm vẫn chưa thể xác định quốc tịch của thủ phạm.

Nạn nhân thiệt mạng được cho là một công dân Đức 50 tuổi. Những người bị thương đang được điều trị ở bệnh viện, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng.

Tờ Der Tagesspiegel đưa tin kẻ tấn công là người Hồi giáo, song cảnh sát chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tờ Bild và các nhân chứng còn cho biết đối tượng đã hô "Allahu Akbar" khi chạy khỏi hiện trường.

[Đức: Tấn công bằng dao ở siêu thị, nhiều người thương vong]

Trước đó, cảnh sát Đức cho biết một đối tượng là nam giới đã cầm dao xông vào một siêu thị tại khu vực Barmbek ở Hamburg và tấn công các khách hàng có mặt tại đây.

Đối tượng sau đó đã cố gắng chạy khỏi hiện trường song đã bị những người xung quanh khống chế.

Lực lượng cảnh sát cũng cho hay đối tượng thực hiện vụ tấn công một mình.

Động cơ gây án đang được điều tra làm rõ và không loại trừ khả năng đây là một vụ cướp dựa trên báo cáo điều tra sơ bộ. Cảnh sát và lực lượng chống khủng bố đã được điều động phong tỏa hiện trường vụ tấn công để tiến hành điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.