Anh cân nhắc biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng dao

Bộ Nội vụ Anh ngày 18/7 công bố báo cáo cho biết các bệnh viện tại nước này trong năm ngoái đã tiếp nhận hơn 4.000 nạn nhân các vụ tấn công bằng dao.
Anh cân nhắc biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng dao ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: stlucianewsonline.com)

Bộ Nội vụ Anh ngày 18/7 công bố báo cáo cho biết các bệnh viện tại nước này trong năm ngoái đã tiếp nhận hơn 4.000 nạn nhân các vụ tấn công bằng dao, trong đó có tới 771 trẻ nhỏ và thiếu niên.

Số liệu thống kê chính thức cũng cho thấy chỉ trong năm 2016 đã xảy ra hơn 32.000 vụ tấn công theo hình thức trên, tăng 14% so với năm 2015. Bởi vậy, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đã đề xuất áp dụng hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng trên.

Theo đó, siết chặt hoạt động kinh doanh dao trực tuyến, đồng thời cấm sở hữu tài sản cá nhân là các vũ khí nguy hiểm hoặc có khả năng gây sát thương.

Bộ Nội vụ Anh cũng đang xem xét đề xuất buộc những người mua dao qua Internet phải tới nhận trực tiếp sản phẩm từ người bán hàng, cấm mọi hình thức vận chuyển về nhà. Điều đó sẽ góp phần đảm bảo mặt hàng này chỉ được bán cho những người trên 18 tuổi.

[Anh: Thêm người bị tấn công bằng dao gần đền thờ FinsburyPark]

Bộ Nội vụ Anh cho biết các đề xuất trên được đưa ra sau khi cảnh sát nước này đề nghị được trao quyền hạn lớn hơn khi phát hiện các vũ khí bị cấm, như dao găm, quả đấm sắt hay phi tiêu tại nhà của bất kỳ cá nhân nào.

Theo đó, nếu những đề xuất này có hiệu lực, cảnh sát sẽ có quyền thu giữ các vũ khí như vậy và bắt giữ các đối tượng phạm pháp.

Chính phủ Anh cũng đang lên kế hoạch triển khai một chiến dịch mới chống tội phạm tấn công bằng dao vào mùa Thu năm nay, đồng thời lập một quỹ mới 650.000 USD cho các dự án cộng đồng nhằm ngăn chặn các vụ phạm tội dạng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.