Afghanistan triệu Đại sứ Pakistan về vụ bắt cóc cựu quan chức

Afghanistan đã triệu đại sứ Pakistan tới trụ sở Bộ Ngoại giao để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ ông Sayed Fazlullah Wahidi bị bắt cóc tại thủ đô Islamabad hôm 12/2 vừa qua.
Afghanistan triệu Đại sứ Pakistan về vụ bắt cóc cựu quan chức ảnh 1Ông Sayed Fazlullah Wahidi bị bắt cóc hôm 12/2 vừa qua. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Afghanistan ra thông cáo cho biết nước này đã triệu đại sứ Pakistan tới trụ sở Bộ Ngoại giao tại thủ đô Kabul để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ ông Sayed Fazlullah Wahidi, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Herat (Afghanistan) bị bắt cóc tại thủ đô Islamabad hôm 12/2 vừa qua.

Thông cáo nêu rõ: "Chính phủ Afghanistan kêu gọi Chính phủ Pakistan áp dụng mọi biện pháp và khả năng để xác định nhóm đứng sau vụ bắt cóc và lập tức giải cứu ông Wahidi."

Trước đó, cảnh sát đã xác nhận ông Wahidi đã bị một nhóm đối tượng không rõ danh tính bắt cóc tại một quận sầm uất ở Islamabad.

Một nhân viên cảnh sát Pakistan tiết lộ vẫn đang tiến hành điều tra vụ bắt cóc trên, song vẫn chưa bắt giữ được nghi can nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục