Ấn Độ bác bỏ kế hoạch mua máy bay F-35 của Mỹ

Có tin Chính phủ Ấn Độ đã quyết định không cho bất kỳ một đối tác mới nào tham gia vào cuộc đua bán máy bay MMRCA cho nước này.
Ngày 22/6, trả lời câu hỏi của các nhà báo về khả năng Mỹ chào bán loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang được phát triển F-35 nhằm giành hợp đồng bán 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung (MMRCA) trị giá 10,4 tỷ USD cho Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sitanshu Kar nói Ấn Độ "đã tiến rất xa và vượt qua nhiều giai đoạn" trong chương trình mua máy bay MMRCA.

Trong khi đó, một sỹ quan không quân cấp cao Ấn Độ cho hay hiện đã quá muộn để một đối tác mới tham gia vào chương trình này. Có tin Chính phủ Ấn Độ đã quyết định không cho bất kỳ một đối tác mới nào tham gia vào cuộc đua bán máy bay MMRCA cho nước này.

Trước đó, Ấn Độ đã loại máy bay F-16 của hãng Lockheed Martin và F/A-18 Super Hornet của hãng Boeing (Mỹ), MiG-35 của Nga và Saab Gripen của Thụy Điển. Hiện chỉ còn máy bay Eurofighter Typhoon của tập đoàn hàng không quốc phòng châu Âu (EADS) và Rafale của Pháp nằm trong danh sách lựa chọn cuối cùng.

Sau khi bị loại khỏi hợp đồng này, mới đây tập đoàn Ratheon, nhà thầu chính của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã tuyên bố sẵn sàng bán các tên lửa và hệ thống vũ khí hiện đại cho Ấn Độ để trang bị cho các máy bay Eurofighter Typhoon và Rafale.

Ngoài ra, cũng có tin Mỹ muốn đề xuất bán máy bay F-35 đang được Lockheed Martin phát triển. Tuy nhiên, New Delhi bác bỏ khả năng này vì đã có chương trình hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục