Ấn Độ cho phép Pakistan sang điều tra vụ tấn công căn cứ Pathankot

Ấn Độ đã cho phép Pakistan cử nhóm chuyên gia sang điều tra vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot và đề nghị Pakistan hợp tác để đưa thủ phạm vụ tấn công ra xét xử.
Ấn Độ cho phép Pakistan sang điều tra vụ tấn công căn cứ Pathankot ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra gần căn cứ không quân Pathankot ngày 5/1. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin cả Ấn Độ và Pakistan ngày 14/1 đều đảm bảo rằng vụ tấn công khủng bố căn cứ không quân ở Pathankot, bang Punjab của Ấn Độ, sẽ không làm chệch hướng cuộc gặp cấp bí thư đối ngoại giữa hai nước cho dù hai bên nhất trí lùi lại cuộc gặp này.

New Delhi cũng cho phép Islamabad cử Nhóm điều tra đặc biệt (SIT) sang điều tra vụ tấn công trên.

Vụ bắt giữ khoảng hơn 10 thành viên nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM), được cho là đứng đằng sau vụ tấn công trên, cũng được phía Ấn Độ hoan nghênh là “bước đi quan trọng và tích cực đầu tiên.”

Bí thư đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Pakistan Aizaz Ahmad Chaudhry đã có cuộc thảo luận và hai bên nhất trí sẽ gặp nhau “trong tương lai gần.”

Ấn Độ đã quyết định cho phép SIT sang nước này điều tra vụ tấn công trên và đề nghị Pakistan hợp tác để đưa thủ phạm vụ tấn công ra xét xử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục