Ấn Độ là khách hàng lớn nhất trên thị trường vũ khí Mỹ

Năm 2013, Ấn Độ nhập khẩu 1,9 tỷ USD thiết bị, trở thành khách hàng nước ngoài lớn nhất trên thị trường vũ khí Mỹ.
Ấn Độ là khách hàng lớn nhất trên thị trường vũ khí Mỹ ảnh 1Ấn Độ mua 10 máy bay vận tải C-17 Globemaster của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Finiancial Times ngày 25/2 dẫn nghiên cứu của IHS Jane's cho biết năm 2013, Ấn Độ nhập khẩu 1,9 tỷ USD thiết bị quân sự từ Mỹ, trở thành khách hàng nước ngoài lớn nhất trên thị trường vũ khí Mỹ.

Như vậy, với tổng trị giá nhập khẩu thiết bị quốc phòng lên tới 5,9 tỷ USD, Ấn Độ đã “soán ngôi” của Saudi Arabia, trở thành khách hàng “trung thành nhất” của Mỹ.

Trong số các thiết bị quốc phòng mà Ấn Độ mua của Mỹ có cả máy bay vận tải chiến lược C-17A và máy bay tuần tra trên biển P-8I.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2010.

Tuy nhiên, cho đến nay hầu hết vũ khí theo các hợp đồng đã ký của Ấn Độ là từ Nga, một phần do New Dehli cần thay thế hoặc nâng cấp những khí tài mà họ mua từ Liên Xô trước đây.

Trong khi đó, Mỹ vẫn là nước xuất khẩu lớn nhất về thiết bị quân sự, với tổng trị giá trong năm 2013 đạt 25,2 tỷ USD so với 24,9 tỷ USD của năm 2012.

Ấn Độ đã nỗ lực tự chế tạo các hệ thống vũ khí công nghệ cao và nhập khẩu vũ khí để theo kịp các lực lượng vũ trang được trang bị tốt hơn của Trung Quốc.

Năm 2009, Ấn Độ nhập 237 triệu USD thiết bị quân sự từ Mỹ, song con số này vọt lên 1,9 tỷ USD vào năm 2013.

Ấn Độ chiếm gần 10% thị trường quốc phòng toàn cầu trị giá 63 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục