Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sẽ nâng cấp cơ chế chính trị ba bên

Các Ngoại trưởng Sushma Swaraj, John Kerry và Fumio Kishida sẽ tiến hành cuộc gặp bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sẽ nâng cấp cơ chế chính trị ba bên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/9, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ nâng cơ chế đối thoại ba bên lên cấp bộ trưởng.

Theo đó, các Ngoại trưởng Sushma Swaraj, John Kerry và Fumio Kishida sẽ tiến hành cuộc gặp bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Các quan chức ba nước vẫn tiến hành họp hai lần mỗi năm, song việc nâng cấp cơ chế tiếp xúc chính trị này sẽ đánh dấu bước khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác giữa ba nước.

Cơ chế đối thoại chính trị cấp bộ trưởng dựa trên tinh thần Tuyên bố chung Mỹ-Ấn này được đưa ra trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Narendra Modi ngày 30/9/2014.

Tuyên bố chung trên khẳng định: "Dựa trên chính sách 'Hành động phía Đông' của Ấn Độ và chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại châu Á, các nhà lãnh đạo cam kết phối hợp chặt chẽ hơn với các nước khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua cơ chế tham vấn, đối thoại và tập trận chung. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế đối thoại ba bên cùng với Nhật Bản và quyết định sẽ thăm dò khả năng tổ chức đối thoại giữa Ngoại trưởng ba nước"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục