Ấn Độ sắp nhận lô trực thăng đầu tiên trong hợp đồng 1 tỷ USD với Nga

Quân đội Ấn Độ dự kiến sẽ nhận 10 trực thăng quân sự Kamov Ka-226T đầu tiên vào cuối năm nay, theo hợp đồng trị giá 1 tỷ USD mua 200 máy bay loại này từ Nga.
Ấn Độ sắp nhận lô trực thăng đầu tiên trong hợp đồng 1 tỷ USD với Nga ảnh 1Máy bay trực thăng Kamov Ka-226T. (Nguồn: in.rbth.com)

Ngày 29/8, mạng tin The Hindu Business Line cho biết quân đội Ấn Độ có thể nhận 10 trực thăng quân sự Kamov Ka-226T đầu tiên vào cuối năm nay, theo hợp đồng trị giá 1 tỷ USD mua 200 máy bay loại này từ Nga.

Trả lời phỏng vấn mạng tin trên, Giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất trực thăng của Nga, ông Andrei Boginsky nói: “Chúng tôi dự định sẽ bàn giao 10 trực thăng đầu tiên cho Ấn Độ sau khi nhận được các khoản thanh toán. Chúng tôi đang thảo luận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ về thời điểm thanh toán lô trực thăng đầu tiên và nó có thể sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.”

Theo thỏa thuận, Ấn Độ sẽ mua 200 chiếc Ka-226T từ Nga, trong đó 60 chiếc được mua trực tiếp. 140 chiếc còn lại sẽ được sản xuất tại Ấn Độ với sự cộng tác của tập đoàn Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục