Ấn Độ-Afghanistan hợp tác loại trừ căn cứ khủng bố

Ấn Độ và Afghanistan sẽ nỗ lực phối hợp trong cuộc chiến nhằm loại trừ các lực lượng khủng bố đang đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.
Ngày 25/8, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M Krishnan và người đồng cấp Afghanistan Zalmai Rassoul đang ở thăm Ấn Độ, đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải loại trừ căn cứ của các nhóm khủng bố tấn công Afghanistan và các nước khác trong khu vực.

Tuyên bố khẳng định Ấn Độ và Afghanistan sẽ nỗ lực phối hợp trong cuộc chiến nhằm loại trừ các lực lượng khủng bố đang đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.

Hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn về việc xây dựng Afghanistan thành một trung tâm cầu nối giữa khu vực Trung Á và Nam Á bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường khâu trung chuyển thương mại và đi lại của người dân khu vực.

Hai bên bày tỏ hài lòng về các cuộc trao đổi tư vấn quan trọng và thường xuyên giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết sớm đưa Hội đồng đối tác Ấn Độ- Afghanistan vào hoạt động, nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, khẳng định quyết tâm đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược dài hạn và đa dạng giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Ấn Độ, ông Rassoul đã có các cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh, Cố vấn An ninh quốc gia Shivshankar Menon về quan hệ song phương, tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Singh khẳng định Ấn Độ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của nhân dân Afghanistan nhằm xây dựng một đất nước Afghanistan hòa bình, phồn vinh và dân chủ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Rassoul bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của nhân dân Afghanistan đối với Ấn Độ về vai trò quan trọng của nước này trong tiến trình tái thiết và phát triển Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục