Anh dùng hàng rào an ninh chặn dòng người nhập cư trái phép

Anh sẽ điều động hệ thống hàng rào an ninh vững chắc tới cảng Calais nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ thành phố này tìm cách di chuyển vào Xứ sở Sương mù.
Anh dùng hàng rào an ninh chặn dòng người nhập cư trái phép ảnh 1Anh sẽ điều động một hệ thống hàng rào an ninh vững chắc đến cảng Calais, Pháp. (Nguồn: EPA)

Anh sẽ điều động hệ thống hàng rào an ninh vững chắc, vừa được sử dụng để bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tuần trước, tới cảng Calais, miền Đông Bắc nước Pháp, nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ thành phố này tìm cách di chuyển vào Xứ sở Sương mù.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ phụ trách nhập cư và an ninh James Brokenshire cho biết hàng rào trên có thể thay thế và nâng cấp cho hệ thống hàng rào an ninh hiện tại ở Calais, vốn rất dễ dàng vượt qua.

Kế hoạch này được đưa ra sau một số vụ việc lộn xộn xảy ra trong những tuần gần đây khi phần lớn những người châu Phi nhập cư bất hợp pháp cố vượt qua hàng rào và lực lượng an ninh tại Calais để lọt vào Anh.

Trước đó, Thị trưởng Calais, bà Natacha Bouchart cảnh báo sẽ đóng cửa hoàn toàn cảng Calais nếu Anh không có giải pháp nhằm giải quyết tình trạng người nhập cư châu Phi tập trung ngày càng đông tại thành phố cảng nước Pháp này để tìm cách sang Anh.

Theo cảnh sát Pháp, hiện có khoảng 1.200-1.300 người nhập cư, đa phần tới từ miền Đông châu Phi, đang tập trung ở Calais.

Những người này tìm cách lên các chuyến xe qua đường hầm Channel, một đường hầm dài băng qua eo biển Manche nối liền một khu vực gần Calais với một khu vực thuộc quận Kent (Anh), để vào lãnh thổ Anh.

Từ đầu năm tới nay, nhà chức trách Pháp đã bắt giữ khoảng 7.500 người nhập cư trái phép tìm cách vượt qua đường hầm Channel sang Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục