Australia kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin tình báo

Australia và khu vực Đông Nam Á cần tăng cường thêm những nỗ lực trong việc chia sẻ thông tin tình báo đồng thời đảm bảo không để tái diễn các vụ tấn công khủng bố giống như ở Paris.
Australia kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin tình báo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news.yahoo.com)

Theo Reuters, ngày 9/12, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan cho rằng nước này và khu vực Đông Nam Á cần tăng cường thêm những nỗ lực trong việc chia sẻ thông tin tình báo đồng thời đảm bảo không để tái diễn các vụ tấn công khủng bố giống như ở Paris (Pháp) hôm 13/11 tại khu vực này.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters tại Singapore, Bộ trưởng Tư pháp Keenan đồng thời là Bộ trưởng phụ trách chống khủng bố nhấn mạnh: "Thực tế là tình hình an ninh quốc gia tại toàn bộ các nước trong khu vực, trong đó cả Australia, đã bị xấu đi nghiêm trọng đồng nghĩa với việc chúng ta cần tăng cường thêm nỗ lực (chia sẻ thông tin tình báo)."

Trước đó, Malaysia cho biết có hàng trăm người Indonesia ủng hộ nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và một số công dân Malaysia, Singapore được cho là đã rời đất nước đi tham chiến ở Syria và Iraq.

Khu vực Đông Nam Á phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công khi những đối tượng này trở về./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục