Bình Nhưỡng cáo buộc máy bay ném bom Mỹ đến gần Bán đảo Triều Tiên

Đài Phát thanh Bình Nhưỡng cáo buộc rằng Mỹ đã cho máy bay ném bom chiến lược B-1B bay gần Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đang gây ra những mối đe dọa quân sự.
Bình Nhưỡng cáo buộc máy bay ném bom Mỹ đến gần Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược B-1B. (Nguồn: Wikipedia)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của Đài Phát thanh Bình Nhưỡng ngày 8/10 cáo buộc rằng Mỹ đã cho máy bay ném bom chiến lược B-1B bay gần Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington đang gây ra những mối đe dọa quân sự.

Bản tin của đài trên được trích dẫn nói: “Đế quốc Mỹ đã cho máy bay ném bom chiến lược B-1B từ căn cứ không quân Andersen ở Guam bay trên bầu trời gần Bán đảo Triều Tiên vào sáng 7/10, thực hiện các quấy nhiễu và đe dọa quân sự. Sự điên rồ liều lĩnh của đế quốc Mỹ trong việc tìm cách tấn công phủ đầu hạt nhân vào Triều Tiên đang tiến tới mức độ nghiêm trọng không thể tiếp tục được bỏ qua."

Bản tin trên nói rằng chiếc máy bay này tham gia một cuộc tập trận tấn công ở Hàn Quốc ngày 6/10 nhằm ném bom các cơ sở quân sự chiến lược chủ chốt ở Triều Tiên.

Bản tin cáo buộc Mỹ đang gia tăng đe dọa hạt nhân tới mức độ cao nhất bằng cách đưa máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-1B tới Hàn Quốc và bầu trời gần đó, đồng thời nhấn mạnh phản ứng của quân đội Triều Tiên cũng sẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Về bản tin này, một quan chức Hàn Quốc nói lời cáo buộc về chuyến bay nêu trên chưa được kiểm chứng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục