Bộ Quốc phòng Nhật đề xuất ngân sách kỷ lục để phát triển tên lửa

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất một ngân sách kỷ lục, trong đó bao gồm những khoản chi cho việc phát triển hệ thống tên lửa chống hạm để bảo vệ các đảo vốn là trung tâm của tranh chấp với Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Nhật đề xuất ngân sách kỷ lục để phát triển tên lửa ảnh 1(Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất một ngân sách kỷ lục, trong đó bao gồm những khoản chi cho việc phát triển hệ thống tên lửa chống hạm để bảo vệ các đảo vốn là trung tâm của tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. 

Bộ trên đề xuất mức chi tiêu quân sự 5.168 tỷ yen (50,12 tỷ USD) trong tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2017 - tăng 2,3% so với ngân sách ban đầu cho tài khóa hiện nay.

Nếu được Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe thông qua, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Chính phủ Nhật Bản đặt ra mức ngân sách quốc phòng cao kỷ lục, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao.

Ngân sách đề xuất kêu gọi Nhật Bản phát triển các tên lửa đất đối hạm và tên lửa không đối hạm trang bị cho máy bay tuần tra. 

Hồi đầu tháng 8, nhật báo Yomiuri đưa tin hệ thống tên lửa đất đối hạm mới sẽ có tầm bắn 300 km, đủ xa để vươn tới gần chuỗi đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã từ chối xác nhận tầm phóng của tên lửa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục