Bộ trưởng Nội vụ Montenegro từ chức vì "chính phủ không hợp hiến"

Bộ trưởng Konjevic cho rằng với việc đảng Xã hội-Dân chủ rút khỏi liên minh với DPS, chính phủ hiện nay ở Montenegro không còn hợp hiến do liên minh cầm quyền đã không còn tồn tại.
Bộ trưởng Nội vụ Montenegro từ chức vì "chính phủ không hợp hiến" ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Montenegro Rasko Konjevic. (Nguồn: cdm.me)

Hãng tin Nga TASS dẫn kênh truyền hình RTS của Serbia tối 28/1 cho biết Bộ trưởng Nội vụ Montenegro, ông Rasko Konjevic đã đệ đơn từ chức.

Theo RTS, đơn từ chức đã được chuyển tới Thủ tướng Milo Djukanovic và cần được trình lên Quốc hội nước này.

Trước đó cùng ngày, với 42 phiếu ủng hộ so với số phiếu cần thiết là 41, Chính phủ của Thủ tướng Djukanovic đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Montenegro.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu cũng đánh dấu sự tan rã của liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ của những người xã hội (DPS) của Thủ tướng Djukanovic và đảng Xã hội-Dân chủ (SDP) mà ông Konjevic là thành viên, do SDP luôn phản đối các chính sách kinh tế của ông Djukanovic. SPD đã rút khỏi liên minh cầm quyền và chuyển thành đảng đối lập.

Tuyên bố trên kênh truyền hình Atlas của Montenegro, đại diện SDP Ivan Vujovic nhấn mạnh ông Konjevic cho rằng với việc đảng Xã hội-Dân chủ rút khỏi liên minh với DPS, chính phủ hiện nay ở Montenegro không còn hợp hiến do liên minh cầm quyền, vốn là cơ sở để thành lập chính phủ, đã không còn tồn tại.

Theo ông Vujovic, việc Bộ trưởng Konjevic từ chức là hoàn toàn phù hợp với thực trạng chính trị mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục