Bộ trưởng Tài chính Đức kêu gọi EU gắn kết khi bàn về Brexit

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ngày 7/3 cho rằng việc 27 nước thành viên còn lại của EU gắn bó chặt chẽ với nhau là hết sức cần thiết trong các cuộc đàm phán về việc Anh rời EU.
Bộ trưởng Tài chính Đức kêu gọi EU gắn kết khi bàn về Brexit ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ngày 7/3 cho rằng việc 27 nước thành viên còn lại của Liên minh châu Âu (EU) gắn bó chặt chẽ với nhau là hết sức cần thiết trong các cuộc đàm phán về việc Anh rời EU (hay còn gọi là Brexit).

Phát biểu trước báo giới ở Berlin, Bộ trưởng Schaeuble cũng thừa nhận rằng các cuộc đàm phán Brexit sẽ khó khăn và phức tạp.

Theo ông Schaeuble, khi hoàn tất các cuộc thương lượng này, điều quan trọng là làm các nước EU khác nhận thấy rõ rằng ở lại EU có nhiều lợi thế hơn là rời khỏi liên minh này.

Vị bộ trưởng này cũng nói rằng Đức để ngỏ những hình thức hợp tác mới với Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục