"Chỉ Ukraine mới giải quyết được cuộc xung đột ở Donbass"

Nga: Chỉ Ukraine mới giải quyết được cuộc xung đột ở Donbass

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ngày 31/8 khẳng định chỉ Ukraine mới có thể thỏa thuận để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Donbass.
Nga: Chỉ Ukraine mới giải quyết được cuộc xung đột ở Donbass ảnh 1Binh sỹ Ukraine gác một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố Mariupol ngày 30/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 31/8 khẳng định chỉ Ukraine mới có thể thỏa thuận để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Donbass, đảm bảo các lợi ích của khu vực Đông Nam Ukraine này.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh việc có một thỏa thuận giữa các tổng thống của Nga và Ukraine để giải quyết cuộc xung đột là không khả thi bởi "đây không phải là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine mà là cuộc xung đột trong nội bộ Ukraine."

Theo ông Peskov, khi đề cập tới sự cần thiết của việc khởi động cuộc đàm phán giữa Kiev và phe ly khai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không nói tới quy chế cho khu vực này mà là về cuộc đối thoại riêng giữa các chính quyền Ukraine.

Ông nói: "Đã xuất hiện cách diễn giải rằng Tổng thống (Nga) đã nhắc tới nhà nước Đông Ukraine. Nếu đọc tuyên bố của Tổng thống, rõ ràng không phải như vậy. Trên thực tế, Tổng thống nói tới các cuộc đàm phán riêng, mà nhu cầu nhanh chóng khởi động những cuộc đàm phán này đã được nhấn mạnh từ lâu, thậm chí trong các văn kiện được ký kết tại các khuôn khổ khác nhau."

Ông Peskov cho rằng "các cuộc đàm phán riêng này cần xác định mối quan hệ với khu vực miền Đông, nghĩa là các cuộc đàm phán trong nội bộ Ukraine, liên quan đến cơ cấu nội bộ Ukraine, tính tới lợi ích của Novorossya (khu vực Donbass)."

Đó không phải là trao quy chế nào đó cho Novorossya. Điều này được nêu rõ trong các tuyên bố của Tổng thống. Trong trường hợp này, nó đã bị viện dẫn sai hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục