Chứng khoán châu Á đi xuống trước sức ép của đồng yen mạnh

Trong phiên giao dịch sáng 20/4, tại thị trường châu Á, chứng khoán Tokyo mở cửa giảm 0,77%, trước sức ép của đồng yen mạnh và đà giảm của phố Wall phiên cuối tuần trước.
Chứng khoán châu Á đi xuống trước sức ép của đồng yen mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 20/4, tại thị trường châu Á, chứng khoán Tokyo mở cửa giảm 0,77%, trước sức ép của đồng yen mạnh và đà giảm của phố Wall phiên cuối tuần trước. Chỉ số Nikkei 225 đã giảm 151,88 điểm xuống 19.501 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc giảm điểm nhẹ, trong bối cảnh việc Chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động giao dịch ký quỹ đã "lấn át" quyết định cắt giảm 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại (bắt đầu từ ngày 20/4).

Tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 7,26 điểm xuống 27.645,86 điểm. Còn tại thị trường Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite mất 0,44% (18,74 điểm) xuống 4.268,56 điểm.

Ngoài ra, đồng USD trong phiên ngày 20/4 được giao dịch ở mức 118,83 yen/USD, so với mức 118,86 yen/USD tại New York chiều 17/4.

Đồng euro đứng ở mức 1,0802 USD/euro và 128,42 yen/euro so với 1,0810 USD/euro và 128,49 yen/euro tại New York trước đó. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin tỏ ý mong muốn đồng tiền chung châu Âu ổn định ở mức hiện tại, và khẳng định sẽ rất nguy hiểm nếu để đồng euro giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục