Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp

Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/7, khi các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố đạt thỏa thuận giữ Hy Lạp ở lại Eurozone.
Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 13/7, khi các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố đã đạt thỏa thuận giữ Hy Lạp ở lại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), trong đó thị trường Thượng Hải có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp sau khi chứng kiến những biến động mạnh gần đây.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tiếp tục tăng, nhờ các chính sách mà Chính phủ Trung Quốc thông báo vào tuần trước nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường. Chốt phiên, chỉ số này tăng 2,39%, hay 92,59 điểm, lên 3.970,39 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,3%, hay 322,73 điểm, lên 25.224,01 điểm.

Trong khi đó, sau khi giảm 3,7% trong tuần trước, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,57%, hay 309,94 điểm, lên 20.089,77 điểm, khi nhà đầu tư với tâm lý thận trọng đang chăm chú dõi theo diễn biến các cuộc đàm phán cuối cùng nhằm đạt thỏa thuận cứu trợ mới cho Hy Lạp.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,49%, hay 30,25 điểm, lên 2.061,52 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,34%, hay 18,8 điểm, xuống 5.473,2 điểm. Các thị trường Tokyo, Sydney và Seoul đóng cửa trước khi thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp được thông báo.

Sau những tuần căng thẳng gần đây, các nhà phân tích cho rằng niềm tin đang quay trở lại, với những phát biểu từ các nhà lãnh đạo châu Âu đang cho thấy rằng cuộc khủng hoảng kéo dài 5 tháng ở Hy Lạp có thể sắp đến hồi kết, trong khi các thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu phục hồi.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết một thỏa thuận giữa Hy Lạp và các nhà tài trợ đã đạt được sau 17 giờ đàm phán dưới sức ép lớn tại hội nghị thượng đỉnh khẩn về cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp.

Ông Tusk khẳng định các nhà lãnh đạo đã nhất trí về một thỏa thuận cung cấp gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp, giữ nước này trong Eurozone. Theo ông Tusk, tất cả đã sẵn sàng áp dụng chương trình cứu trợ từ Cơ chế bình ổn châu Âu cho Hy Lạp với những biện pháp cải cách nghiêm túc và sự hỗ trợ tài chính.

Những lo ngại về sự lao dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã lắng xuống khi thị trường Thượng Hải bắt đầu phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần trước sau giảm 30% trong gần một tháng, nhờ các động thái của chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng bán tháo trên thị trường.

Khoảng 400 công ty Trung Quốc bắt đầu giao dịch trở lại trong phiên 13/7, sau khi gần một nửa số công ty niêm yết trên sàn dừng giao dịch trong tuần trước để ngăn chặn sự sụt giảm mạnh hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục