Chứng khoán Mỹ bị "quật ngã" bởi cổ phiếu truyền thông, công nghệ

Mùa báo cáo kết quả lợi nhuận quý 2/2015 đã bắt đầu tạo ra những "trận gió ngược" thổi vào thị trường chứng khoán tuần qua, để lại sau nó những đám mây đen bao phủ trên Phố Wall
Chứng khoán Mỹ bị "quật ngã" bởi cổ phiếu truyền thông, công nghệ ảnh 1Chứng khoán Mỹ giảm. (Nguồn: AP)

Mùa báo cáo kết quả lợi nhuận quý 2/2015 đã bắt đầu tạo ra những "trận gió ngược" thổi vào thị trường chứng khoán tuần qua, để lại sau nó những đám mây đen bao phủ trên Phố Wall, trong đó đứng đầu "danh sách đỏ" các cổ phiếu kéo thị trường đi xuống là những cổ phiếu của ngành truyền thông và của Apple.

Khép lại tuần qua, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 316,48 điểm (1,79%) xuống 17.373,38 điểm; S&P 500 mất 26,27 điểm (1,25%) xuống 2.077,57 điểm, trong khi Nasdaq tuột 84,74 điểm (1,65%) về 5.043,54 điểm.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán Mỹ ở vào thế "phòng thủ" trong hầu như suốt các phiên trong tuần sau một loạt số liệu kinh tế cùng những báo cáo lợi nhuận từ các doanh nghiệp niêm yết mà qua đó, một số nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán đã được định giá cao hơn giá trị thực của nó.

Theo S&P Capital IQ, tính đến ngày cuối tuần 7/8, đã có 304/447 công ty niêm yết thuộc chỉ số S&P 500 có báo cáo lợi nhuận cao hơn dự kiến, 51 công ty đạt mục tiêu đề ra và 92 công ty có lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Dù vậy, theo Jack Ablin, phụ trách về lĩnh vực đầu tư tại BMO Private Bank, nhiều doanh nghiệp lớn lại không đạt thu nhập như dự kiến.

Trong số những công ty gây thất vọng lớn nhất cho nhà đầu tư có Disney và Viacom, và giá cổ phiếu của hai hãng truyền thông giải trí này đều đã sụt giảm thê thảm ở mức hai con số.

Nhà đầu tư đã nhìn thấy những tín hiệu cho thấy sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh của ngành truyền thông đang ngày càng trở nên hiện hữu. Giá trị cổ phiếu của Apple giảm tới 11,6% kể từ sau báo cáo lợi nhuận không như kỳ vọng của hãng này (công bố ngày 21/7).

Nhà đầu tư lo ngại rằng doanh số bán tại thị trường khổng lồ Trung Quốc của Apple đang co lại do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại.

Ngoài các báo cáo lợi nhuận không như ý của nhiều doanh nghiệp niêm yết, thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần qua còn chịu ảnh hưởng từ một vài số liệu kinh tế "khiêm tốn" như hoạt động chế tạo yếu đi và chi tiêu tiêu dùng chỉ tăng không đáng kể trong tháng Sáu.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều điểm sáng trong tuần qua, trong đó doanh số bán xe ôtô trong tháng Bảy tại Mỹ đã tăng vọt 5,3%, đưa tháng này trở thành tháng thứ ba liên tiếp có doanh số bán xe đạt trên 17 triệu chiếc. Lĩnh vực dịch vụ trong cùng tháng cũng tăng mạnh, đẩy chỉ số PMI của lĩnh vực này lên mức cao kỷ lục.

Thị trường việc làm trong tháng Bảy cũng khởi sắc, với việc có thêm 215.000 việc làm mới được tạo ra, đủ mạnh để khiến nhiều nhà phân tích dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm có quyết định nâng lãi suất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục