Chứng khoán Thượng Hải tăng mạnh nhất kể từ năm 2008

Chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) tăng điểm mạnh là điểm sáng nhất trong các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch chiều 8/6.
Chứng khoán Thượng Hải tăng mạnh nhất kể từ năm 2008 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) tăng điểm mạnh là điểm sáng nhất trong các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch chiều 8/6, nhờ những kỳ vọng của các nhà đầu tư về khả năng Chính phủ Trung Quốc sẽ sớm tung ra các biện pháp kích thích kinh tế mới sau khi nước này vừa công bố hàng loạt số liệu yếu kém.

Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải ghi thêm 2,17%, tương đương 108,78 điểm lên 5.131,88 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhích nhẹ 0,21%, hay 56,21 điểm lên 27,316.28 điểm.

Tại Tokyo, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa giảm 3,71 điểm, xuống 20.457,19 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,14%, hay 2,91 điểm và đóng cửa ở 2.065,19 điểm.

Chứng khoán Sydney của Australia đóng cửa nghỉ lễ.

Số liệu chính thức công bố ngày 8/6 cho thấy hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc giảm 17,6% trong tháng Năm, ghi nhận tháng thứ bảy suy giảm liên tiếp. Con số này cũng giảm mạnh hơn dự báo 10% của giới phân tích do hãng tin Bloomberg khảo sát.

Trong khi đó, xuất khẩu của nước này cũng giảm 2,5% trong tháng thứ ba liên tiếp. Những số liệu này cho thấy nền kinh tế hàng đầu châu Á này đang chật vật tăng tốc sau khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng trong năm 2014 chậm nhất kể từ năm 1990.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư lại coi đây là cơ hội mua vào cổ phiếu trước những hy vọng Bắc Kinh có thể sẽ hạ lãi suất lần thứ ba kể từ tháng 11/2014 để kích thích nền kinh tế.

Cuối tuần trước, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về thị trường việc làm tích cực, làm dấy lên đồn đoán về thời điểm nước này tăng lãi suất trong năm nay, và khiến cổ phiếu Phố Wall mất điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục