Cộng đồng Hồi giáo Italy cam kết phản đối mọi hình thức khủng bố

Cộng đồng Hồi giáo ở Italy đã ký một thỏa thuận với chính phủ nước này, theo đó cam kết “phản đối mọi hình thức bạo lực và khủng bố.”
Cộng đồng Hồi giáo Italy cam kết phản đối mọi hình thức khủng bố ảnh 1Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ nổ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, cộng đồng Hồi giáo ở Italy ngày 1/2 đã ký một thỏa thuận với chính phủ nước này, theo đó cam kết “phản đối mọi hình thức bạo lực và khủng bố.”

Ngoài ra, họ cũng cam kết sẽ tiến hành những buổi cầu nguyện ở các Thánh đường bằng tiếng Italy.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Marco Minniti cho rằng đây là một văn bản rất quan trọng liên quan đến hiện tại và tương lai của Italy thông qua đối thoại giữa các tôn giáo, bắt đầu từ một nguyên tắc cơ bản, đó là: Italy có thể có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng tất cả đều là người Italy.

Theo ông Minniti, một trong những điểm cốt lõi của văn kiện là tất cả các bên ký kết đều cam kết phản đối mọi hình thức bạo lực và khủng bố.

Lâu nay, chỉ có một số ít người Italy được cho là đã gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan ở nước ngoài, đồng thời Italy hiện vẫn được coi là không vấp phải vấn đề gì đáng kể với những phần tử cực đoan này.

Cũng theo thỏa thuận nói trên, các nhóm đại diện cho khoảng 70% số người Hồi giáo ở Italy cam kết sẽ tổ chức những buổi cầu nguyện thứ Sáu tại các Thánh đường của họ bằng tiếng Italy, hoặc ít nhất cũng được dịch ra tiếng Italy.

Liên đoàn Hồi giáo Italy, một trong số các nhóm tham gia ký kết, đã hoan nghênh thỏa thuận này, coi đây là một bước đi lịch sử cho việc thành lập cộng đồng Hồi giáo ở Italy, một cộng đồng cởi mở và hội nhập.

Đây là một thỏa thuận quan trọng, được đưa ra tại thời điểm đang tồn tại những thành kiến đối với đạo Hồi cũng như những quan điểm xuyên tạc về sự không tương thích giữa văn hóa Phương Tây với đạo Hồi.

Hiện ở Italy ước tính có khoảng từ 1 đến 2 triệu người theo đạo Hồi, chủ yếu là thuộc các cộng đồng người nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục