Cuộc đối thoại thường niên Việt-Mỹ về lao động

Cuộc đối thoại thường niên giữa Bộ Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Mỹ đã diễn ra cuối tuần qua tại Washington với ba chủ đề chính.
Cuộc đối thoại thường niên giữa Bộ Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Mỹ đã diễn ra cuối tuần qua tại Washington, Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Lao động Phạm Minh Huân dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc đối thoại, phía Mỹ do Phó trợ lý Bộ trưởng, bà Sandra Polaski dẫn đầu.

Cuộc đối thoại tập trung vào ba chủ đề chính gồm hợp tác kỹ thuật nhằm cải thiện quan hệ lao động; cải cách luật lao động và quyền của người lao động và vấn đề lao động trong đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Về hợp tác kỹ thuật nhằm cải thiện quan hệ lao động, hai bên đã rà soát lại kết quả sau hơn một năm triển khai giai đoạn một của dự án thúc đẩy quan hệ lao động với nguồn tài trợ 2,5 triệu USD của phía Mỹ, nhất trí giai đoạn hai của dự án sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực của thanh tra lao động.

Hai bên đã thảo luận về các sửa đổi và bổ sung cần thiết trong luật lao động, cam kết tiếp tục tham khảo ý kiến lẫn nhau trong vấn đề này. Hai bên cũng đã giải thích và làm rõ quan điểm về các vấn đề liên quan tới lao động trong các cuộc đàm phán về TPP.

Trong cuộc đối thoại, phía Việt Nam đã thông báo về tiến độ triển khai dự án "Lao động tốt hơn" (Better work) do Tổ chức lao động quốc tế (ILO) dành cho các công ty dệt may của Việt Nam nhằm nâng cao uy tín của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm.

Phía Mỹ đánh giá cao và bày tỏ mong muốn được tài trợ việc triển khai dự án này ở các tỉnh phía Bắc của Việt Nam, sau khi xác định được nguồn ngân sách tài khóa 2012.

Về những nội dung còn khác biệt, hai bên cam kết tiếp tục tham khảo ý kiến để đi tới sự nhất trí chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục