Đảo Hòn Tre mất mỹ quan trong mắt du khách vì rác thải

Thời gian gần đây, đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) mất đi vẻ mỹ quan và quá nhếch nhác trong mắt du khách bốn phương vì rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Là một trong những điểm du lịch sinh thái biển của tỉnh được nhiều khách du lịch chọn làm điểm đến, nhưng thời gian gần đây, đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) mất đi vẻ mỹ quan và quá nhếch nhác trong mắt du khách bốn phương vì rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trên trục lộ giao thông chính quanh đảo Hòn Tre từ nhiều tháng qua xuất hiện một bãi rác ven biển nằm bất động, lượng rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều thêm gây ô nhiễm môi trường. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, nước chảy ra từ bãi rác xuống biển ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản, ruồi nhặng bu bám rồi bay vào nhà gây truyền dịch bệnh… Đây là tình trạng mà cư dân trên đảo Hòn Tre đang phải gánh chịu hàng ngày và gây mỹ quan trong mắt du khách.

Ông Đoàn Hồng Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Tre, cho biết địa phương có rất nhiều kiến nghị, nhất là quy trình thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư sớm triển khai thi công dự án bãi rác và nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã. Song khi bước vào làm các quy trình thủ tục để chuẩn bị đầu tư thì gặp nhiều khó khăn. Khu quy hoạch xử lý rác là khu đá do đó liên quan đến khai thác khoáng sản nên quy trình thủ tục vướng mắc và đến nay thủ tục cơ bản cũng sắp hoàn thành.

Dự án khu xử lý rác thải xã Hòn Tre khởi công vào cuối tháng 6/2012 và dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2014. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện một số sai phạm, vi phạm quy định về thủ tục và dự án tạm ngừng cho đến nay.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Hải, cho biết huyện đảo Kiên Hải nhất là tại Hòn Tre tìm mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý rác thải rất khó khăn, vì phía trên là núi đá, phía dưới là biển nên bắt buộc phải xử lý một phần diện tích trên núi đá khoảng 3ha để làm mặt bằng. Khi xử lý, ban đầu tỉnh cho đơn vị đầu tư tận thu nguồn đá giải phóng mặt bằng, đầu tư lại nhà máy xử lý rác khoảng 13 tỷ đồng và nghĩa trang cho huyện Kiên Hải. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì vướng một số thủ tục làm chưa đúng theo quy định nên tỉnh ngừng dự án.

Hiện nay huyện đã trao đổi, bàn tính với nhà đầu tư tạm thời đầu tư một nhà máy rác công suất nhỏ để xử lý cục bộ bãi rác hiện hữu và rác thải sinh hoạt hàng ngày trên đảo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khi thủ tục đầu tư bổ sung hoàn thành đúng quy định và giải tỏa mặt bằng xong sẽ tiếp tục triển khai dự án xử lý rác Hòn Tre.

Với diện tích tự nhiên hơn 40 km2, dân số hơn 4.500 người, xã đảo Hòn Tre có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như Bãi Chén, Động Dừa, Đuôi Hà Bá, Hòn Đá Bia... là niềm tự hào của người dân huyện đảo Kiên Hải. Du lịch sinh thái vườn đồi, biển đảo Hòn Tre là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục