Nhiều hoạt động hấp dẫn kỷ niệm Tràng An là Di sản văn hóa-thiên nhiên thế giới

Chuỗi các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá, lan tỏa các giá trị của Di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, hướng tới xây dựng thành phố Hoa Lư trở thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ.

2024-4-23-quan-the-trang-an_ruby (1).jpg

Tối 26/4, Lễ kỷ niệm 10 năm (2014-2024) Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Nhiều hoạt động mang tính kết nối và lan tỏa được tổ chức tại nhiều địa điểm, trong đó trung tâm là Quần thể Danh thắng Tràng An.

Chuỗi các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá, lan tỏa các giá trị của Di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, hướng tới xây dựng thành phố Hoa Lư trở thành Đô thị Di sản thiên niên kỷ; đề ra chủ trương, giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản trong thời gian tới.

Tháng 6/2014, Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa-thiên nhiên thế giới.

Danh thắng với di sản văn hóa tiêu biểu, vẻ đẹp thiên nhiên nổi bật và địa chất độc đáo đã trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.