Đoàn đại biểu Bộ Công an VN thăm chính thức Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu đã thăm chính thức Lào từ ngày 21-22/12.
Nhận lời mời của Bộ An ninh Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu đã thăm chính thức Lào từ ngày 21-22/12/2012.

Chiều 21/12 tại Vientiane, sau lễ đón trọng thể, Đoàn đã hội đàm với Đoàn Đại biểu Bộ An ninh Lào do ông Thongban SengAphon, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội và an ninh mỗi nước; đánh giá cao kết quả hợp tác trong năm 2012 và vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào không ngừng phát triển, hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán vận chuyển ma tuý trái phép …đạt được những kết quả to lớn, phục vụ đắc lực việc bảo vệ an ninh chủ quyền đất nước và sự nghiệp xây dựng, phát triển của mỗi nước.

Hai bộ đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, sâu rộng từ cấp Trung ương đến cơ sở trong cả hai nước thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012, hưởng ứng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, trong đó có việc hai bộ đã phối hợp tổ chức thành công cuộc hội thảo 50 năm hợp tác đào tạo cán bộ.

Bên cạnh đó, hai bộ cũng đã hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành nhiệm vụ mà hai Đảng và hai Nhà nước giao phó.

Trong năm 2013, hai bên sẽ tập trung nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu bảo vệ trật tự trong tình hình mới; tăng cường đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường giao lưu các cấp… góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục