Đối thoại an ninh cấp cao Nhật Bản​-Australia hoãn đến 2017

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 13/12 thông báo đối thoại an ninh cấp cao Australia-Nhật Bản dự kiến diễn ra cuối tháng 12 này tại Tokyo đã bị hoãn lại cho đến đầu năm 2017.
Đối thoại an ninh cấp cao Nhật Bản​-Australia hoãn đến 2017 ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: AP)

Kyodo đưa tin, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 13/12 thông báo đối thoại an ninh cấp cao Australia-Nhật Bản dự kiến diễn ra cuối tháng 12 này tại Tokyo đã bị hoãn lại cho đến đầu năm 2017, viện dẫn lý do sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne.

Tại cuộc gặp 2+2 tới, Australia và Nhật Bản dự kiến sẽ ký kết một hiệp ước sửa đổi nhằm tăng cường hợp tác song phương về hoạt động hậu cần giữa lực lượng vũ trang của 2 nước.

Do khó đoán định chính sách của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ tác động thế nào tới các vấn đề an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản dường như hy vọng rằng việc củng cố quan hệ song phương với Australia sẽ có lợi cho hợp tác an ninh 3 bên trong đó có Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục