Du khách tăng kỷ lục

Du khách đến tham quan Thành nhà Hồ tăng kỷ lục

Dịp Tết Quý Tỵ 2013, lượng khách tham quan Thành nhà Hồ tăng kỷ lục với hơn 10.000 lượt khách, gấp 5 lần so với dịp Tết Nhâm Thìn 2012.
Ông Nguyễn Xuân Toán, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cho biết chỉ chưa đầy nửa tháng đầu năm 2013 âm lịch, lượng khách tham quan đến Thành nhà Hồ đã tăng kỷ lục với hơn 10.000 lượt khách, tăng gấp 5 lần so với dịp Tết Nhâm Thìn 2012.

Trong số này có 7.600 lượt khách nội tỉnh, trên 2.600 lượt khách ngoại tỉnh và quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản...

Theo ông Toán, để phục vụ du khách đến tham quan trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ đã điều chỉnh, bổ sung công tác trưng bày tại phòng trưng bày, đồng thời tăng cường cán bộ, hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, quảng bá di sản phục vụ du khách tham quan. Du khách đến tham quan Di sản từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết còn được miễn phí vé tham quan.

Vào đầu tháng 3/2013, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thế giới Thành nhà Hồ sẽ mở cửa khai trương phòng trưng bày mang chủ đề “Di sản chung của chúng ta” với sự tham gia của các khu di sản thế giới và bảo tàng lớn của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Phòng trưng bày “Di sản chung của chúng ta” sẽ giới thiệu những nét tiêu biểu về lịch sử, văn hóa cũng như mối quan hệ giữa các khu Di sản Thế giới và các bảo tàng lớn thuộc ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, đó là Hoàng Thành Thăng Long; Di sản Thành nhà Hồ, Thánh địa Mỹ Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (Việt Nam); Bảo tàng Quốc gia Angkor, Bảo tàng Sinh thái toàn cầu Preah Vihear, Bảo tàng Quốc gia Cămpuchia, Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk (Campuchia) và Bảo tàng Vat phou (Lào)./.

Hoa Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục