Đức cáo buộc một đối tượng 16 tuổi tội mưu sát và ủng hộ IS

Các công tố viên liên bang Đức cho biết đối tượng đâm cảnh sát tại một bến tàu điện ở thành phố Hannover của Đức đã hành động theo chỉ thị của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Đức cáo buộc một đối tượng 16 tuổi tội mưu sát và ủng hộ IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các công tố viên liên bang Đức ngày 29/8 cho biết đối tượng đâm cảnh sát tại một bến tàu điện ở thành phố Hannover của Đức đã hành động theo chỉ thị của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đối tượng Safia S. 16 tuổi nêu trên, mang quốc tịch kép Đức và Maroc hiện đang bị tạm giam chờ xét xử, bị cáo buộc mưu sát và là người ủng hộ IS.

Người này từng tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng Một nhằm tìm cách vào vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria.

Tuy nhiên, cuộc xâm nhập bất thành khi người mẹ buộc Safia S. phải trở lại Đức.

Sau đó, đối tượng đã liên hệ với các thành viên IS thông qua một giao diện tin nhắn trực tuyến và đề nghị được hỗ trợ lên kế hoạch tấn công.

Tại Đức, Safia S. đã đâm trọng thương một cảnh sát hồi tháng Hai.

Sau vụ tấn công bằng dao này cũng đã xảy ra các vụ tấn công khác nhằm vào dân thường ở Đức hồi cuối tháng Bảy vừa qua, trong đó IS thừa nhận đã thực hiện hai trong số các vụ tấn công.

Ngoài đối tượng trên, cảnh sát cũng bắt giữ một đối tượng 19 tuổi người Đức gốc Syria biết kế hoạch tấn công, song không thông báo với cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục