Đức trả tượng nữ thần Hindu trị giá 250.000 USD cho Ấn Độ

Đức trả lại tượng nữ thần Hindu trị giá 250.000 USD cho Ấn Độ

Bức tượng trị giá 250.000 USD này có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ chín đến thế kỷ 10 và được bán cho Bảo tàng Dân tộc học ở Linden năm 2000.
Đức trả lại tượng nữ thần Hindu trị giá 250.000 USD cho Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: artsy.net)

Bộ Khoa học, nghiên cứu và nghệ thuật bang Baden-Wurttemberg ở miền Tây Nam nước Đức vừa thông báo sẽ trao trả bức tượng Durga Mahishasuramardini, mang chân dung nữ thần Durga tám tay, cho Đại sứ quán Ấn Độ ở Berlin.

Bức tượng trị giá 250.000 USD này có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ chín đến thế kỷ 10 và được bán cho Bảo tàng Dân tộc học ở Linden năm 2000.

Khi mua bức tượng, Bảo tàng đã tiến thành thẩm định nguồn gốc bức tượng nhưng không phát hiện ra sai sót.

Người bán bức tượng là Subhash Kapoor ở New York, vốn nổi tiếng là một nhà buôn các tác phẩm nghệ thuật uy tín.

Tuy nhiên, hơn một thập kỷ sau, Kapoor đã bị bắt giữ tại Sân bay Frankfurt trước khi bị dẫn độ về Ấn Độ hồi tháng 7/2012 và đối mặt với cáo buộc buôn lậu di sản bị đánh cắp từ các ngôi đền ở miền Nam Ấn Độ.

Lúc đó, người ta mới phát hiện ra là bức tượng đã bị đánh cắp từ một ngôi đền ở Tengpona (Ấn Độ) từ năm 1991 và bị buôn lậu ra khỏi đất nước này.

Nhà chức trách Ấn Độ đang lo ngại khoảng 30 cổ vật giá trị khác cũng bị Kapoor đưa lậu ra khỏi nước này.

Trong đó có các bản thảo sử thi Mahabharata bằng tiếng Phạn, có niên đại từ thế kỷ 17, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng các nền văn minh châu Á ở Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục