​Khai mạc triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng" tại Thành phố Hồ Chí Minh

"Tổ quốc bên bờ sóng" là tên gọi chung cho các sản phẩm, dự án tuyên truyền về đề tài biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện.

Các cựu chiến binh tham quan triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Các cựu chiến binh tham quan triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 25/4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Tổ quốc bên bờ sóng," "Thành phố Hồ Chí Minh - vì cả nước, cùng cả nước" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2024).

"Tổ quốc bên bờ sóng" là tên gọi chung cho các sản phẩm, dự án tuyên truyền về đề tài biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện.

Ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật, cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" còn nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2023, cuộc thi đã nhận hơn 10.000 tác phẩm dự thi, các tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát chủ đề cuộc thi, có tư duy sáng tạo, nhiều góc chụp mới, ấn tượng, thể hiện được tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam.

Tình yêu quê hương đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc.

Để tiếp tục lan tỏa kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức quyết định chọn 154 tác phẩm ảnh tiêu biểu của cuộc thi, trong đó có 22 tác phẩm đoạt giải thưởng gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích giới thiệu tới nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công chúng khắp mọi miền đất nước.

Song song đó, triển lãm với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Vì cả nước, cùng cả nước" diễn ra tại 3 địa điểm.

Cụ thể, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm trưng bày 80 hình ảnh giới thiệu khái quát về đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đó là hình ảnh Đảng bộ và nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu thực hiện kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu, của Đảng trong 49 năm qua với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo.

Cùng với đó là những hình ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh thay da đổi thịt, dần trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

ttxvn_to quoc ben bo song (1).jpg
Các cựu chiến binh tham quan triển lãm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tại đường Nguyễn Du - Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Chí Minh), Ban tổ chức cũng trưng bày 70 ảnh với chủ đề "Công nhân thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm."

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh sinh động về phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố truyền thống, thành phố nhân ái, nghĩa tình" cũng được Ban tổ chức trưng bày gồm 50 ảnh về xây dựng và phát triển Thành phố với truyền thống nhân ái, nghĩa tình.

Phát biểu tại triển lãm, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết, những hình ảnh của Thành phố bước vào thời kỳ đổi mới, khẳng định sức mạnh nội lực to lớn, từng bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Thành phố hướng đến xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, Thành phố tiên phong trong khởi nghiệp và sáng tạo, trở thành vùng động lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

"Với cái tên Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới; tiếp tục khẳng định "Thành phố Hồ Chí Minh - Vì cả nước, cùng cả nước," Nguyễn Hồ Hải nói.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.