Đức xuất khẩu 3,5 tỷ euro vũ khí trong nửa đầu năm 2015

Báo cáo Chính phủ Đức công bố ngày 19/10 cho biết, trong nửa đầu năm 2015, Chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu số vũ khí trị giá 3,5 tỷ euro, so vứi mức 2,2 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái.
Đức xuất khẩu 3,5 tỷ euro vũ khí trong nửa đầu năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xuất khẩu vũ khí của Đức đang tăng trở lại, đặc biệt trong nửa đầu năm 2015. Báo cáo Chính phủ Đức công bố ngày 19/10 cho biết, trong nửa đầu năm, Chính phủ Đức đã cấp phép xuất khẩu số vũ khí trị giá 3,5 tỷ euro, so vứi mức 2,2 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái.

Số giấy phép xuất khẩu lẻ trong sáu tháng đầu năm nay gần như tương đương với tổng số giấy phép trong cả năm 2014 (3,97 tỷ euro).

Trong tổng số xuất khẩu vũ khí của Đức nửa đầu năm 2015, số vũ khí chuyển sang các nước thứ ba, ngoài Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đạt 1,67 tỷ euro, tăng 250 triệu euro so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các vũ khí xuất khẩu nửa đầu năm 2015, trị giá lô vũ khí hạng nhẹ, như súng ngắn và súng trường, đã giảm mạnh, xuống 12,4 triệu euro so với mức 21,3 triệu euro cùng kỳ năm trước.

Khoảng 50% số vũ khí hạng nhẹ được Đức xuất sang các nước EU hoặc NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục