EU cảnh báo về nguy cơ chiến tranh tại khu vực Balkan bùng nổ trở lại

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo rằng khu vực Balkan thiếu ổn định có thể phải đối mặt với chiến tranh bùng nổ trở lại, nếu các quốc gia trong khu vực không có hy vọng gia nhập Liên minh châu Âu.
EU cảnh báo về nguy cơ chiến tranh tại khu vực Balkan bùng nổ trở lại ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 17/4 cảnh báo rằng khu vực Balkan thiếu ổn định có thể phải đối mặt với chiến tranh bùng nổ trở lại, nếu các quốc gia trong khu vực không có hy vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch EC Juncker phát biểu với các nghị sỹ EU: "Tôi không muốn chiến tranh quay trở lại Tây Balkan. Nếu chúng ta loại bỏ viễn cảnh châu Âu ra khỏi các quốc gia này, tại một khu vực vô cùng phức tạp, hay tôi nên nói là bi kịch, chúng ta sẽ phải hứng chịu những gì từng trải qua suốt những năm 1990."

[Các nước Balkan đủ tiêu chí có thể gia nhập EU vào năm 2025]

Các nhà lãnh đạo EU và Balkan sẽ nhóm họp tại Bulgaria vào tháng tới, nhưng EU khó có thể sớm mời bất kỳ nước nào tham gia khối này.

Triển vọng về tư cách thành viên EU đã trở thành động lực cho các cuộc cải cách tại khu vực Balkan, nơi đã bị chiến tranh tàn phá sau khi Nam Tư tan rã./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục