Nga cáo buộc Mỹ lôi kéo các nước vùng Balkan gia nhập NATO

Vụ trưởng Vụ Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Andrey Kelin cho rằng Mỹ đang sử dụng áp lực về chính trị để lôi kéo các nước vùng Balkan gia nhập NATO.
Nga cáo buộc Mỹ lôi kéo các nước vùng Balkan gia nhập NATO ảnh 1Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ ở Romania. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo tr.ria.ru, ngày 4/12, Vụ trưởng Vụ Hợp tác châu Âu (DEC) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Andrey Kelin cho rằng Mỹ đang sử dụng áp lực về chính trị để lôi kéo các nước vùng Balkan gia nhập NATO, đồng thời cho biết Moskva quan ngại về những nỗ lực như vậy.

Ông Kelin nhận định rằng những nỗ lực chủ chốt của Washington hiện nay "nhằm khống chế hoàn toàn phía Tây Balkan, và sau đó là Montenegro, để lôi kéo các nước khác vào quỹ đạo của họ. Chúng tôi không thể lĩnh hội điều này một cách bình tĩnh, vì bất kỳ làn sóng mở rộng NATO nào, đặc biệt trong điều kiện mối quan hệ xấu hiện nay, là một nhân tố làm phức tạp thêm đối với an ninh châu Âu."

[Nga: Mỹ quay lại kiểu Chiến tranh Lạnh "lạc hậu" tại khu vực Balkan]

Ngoài ra, ông Kelin cũng cho rằng Moskva sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, nhất là ở Ba Lan.

Lầu Năm Góc cho biết, hồi giữa tháng 11 vừa qua, đã thông qua thương vụ bán các hệ thế phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 10,5 tỷ USD cho Ba Lan và dự kiến bàn giao vào năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.