EU hối thúc Israel hợp tác về điều tra nhân quyền tại Gaza

Liên minh châu Âu đã tham gia cùng các phái đoàn Arập và Palestine kêu gọi Israel cho phép điều tra viên về nhân quyền của Liên hợp quốc vào Dải Gaza.
EU hối thúc Israel hợp tác về điều tra nhân quyền tại Gaza ảnh 1Cảnh đổ nát tại Shejaiya (Dải Gaza) sau một đợt oanh kích của máy bay Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/3 đã tham gia cùng các phái đoàn Arập và Palestine kêu gọi Israel cho phép điều tra viên về nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) vào Dải Gaza.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva, quan chức phụ trách chính sách của EU Jerome Bellion-Jourdan tuyên bố EU kêu gọi Israel "lập tức cho phép báo cáo viên đặc biệt LHQ tiếp cận" Gaza. EU cho rằng cần khẩn trương thực hiện các nỗ lực mới, rõ ràng và thực chất hướng tới hòa bình tại Trung Đông.

Những phát biểu này của ông Bellion-Jourdan đánh dấu lần đầu tiên trong vòng hai năm qua EU lên tiếng tại các cuộc họp thường niên dành riêng cho Israel của hội đồng này.

Trước đó, Israel đã từ chối cho phép điều tra viên LHQ Makarim Wibisono thăm Dải Gaza. Báo cáo sơ bộ của ông Wibisono kêu gọi Israel điều tra việc sát hại hơn 1.500 thường dân Palestine, trong đó 1/3 là trẻ em, trong cuộc chiến tranh với Dải Gaza hồi mùa Hè năm ngoái.

Israel cho rằng một nửa số người thiệt mạng là các chiến binh của phong trào Hamas đồng thời giải thích chiến dịch quân sự của nước này diễn ra sau những vụ tấn công bằng rốckét của các chiến binh tại Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục